1 tháng, 14 điểm, đây là Man City tồi nhất của Pep Guardiola?

08:47 Thứ hai 09/12/2019

TinTheThao.com.vnMan City tiếp tục cho thấy phong độ trồi sụt ở Premier League.

Man City đang đối mặt với chặng đường vô cùng tồi tệ ở Premier League. Bất chấp việc khởi đầu suôn sẻ, tưng bừng, đoàn quân áo xanh hiện chỉ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Điều quan trọng hơn, chưa đầy 1/2 chặng đường mùa giải, đội nhà đã thua đối thủ cạnh tranh chức vô địch Liverpool tới 14 điểm trên bảng xếp hạng.

Man City - Bóng Đá

Man City đang trượt dài trong khủng hoảng. 

Chỉ trong vòng 1 tháng, nửa xanh thành Manchester thua 2 trận, hòa 1, để thủng lưới 9 bàn và ngày càng trượt dài trong hỗn loạn. Đúng rằng Premier League còn hơn 14 vòng đấu, nhưng với tình hình hiện tại, CLB đã sớm nói lời chia tay ngôi vương nước Anh? Nhìn lại chặng đường họ trải qua, những gì hiện tại là không thể chấp nhận được. Có lẽ đã rất lâu từ ngày Pep lên cầm quân, cổ động viên mới nhìn thấy một Man City bạc nhược như vậy.

Câu hỏi được đặt ra bây giờ, đoàn quân áo xanh thật sự lhết thời? Đại diện thành Manchester từng cho thấy họ thi đấu thăng hoa dựa trên sức mạnh toàn đội thay vì phụ thuộc vào một cá nhân. Không những vậy, bất cứ ngôi sao nào của Man City đều có thể tỏa sáng và góp công sức vào chiến thắng của đội nhà. Quan trọng, lối đá của thầy trò Pep Guardiola vẫn quá khác biệt, bài bản và có bản sắc rõ ràng.

Thế nhưng, khi nhiều trụ cột chấn thương, Man City mới biết rằng CLB cần ai. Đầu tiên phải kể đến trước là sự vắng mặt của trung vệ chủ chốt, Laporte. Chiến lược gia Tây Ban Nha gần như không còn sở hữu trong tay không bất cứ cái tên nào xuất sắc để thay thế tuyển thủ người Pháp. Việc để một tiền vệ phòng ngự như Fernandinho thi đấu ở hàng phòng ngự có thể là phương án tạm thời. Nhưng rõ ràng, ở những trận cầu quan trọng, Pep hoàn toàn thất bại với lựa chọn này.

Man City - Bóng Đá

Các ngôi sao đội nhà đều đang đánh mất phong độ. 

Tiếp đến là là sự vắng mặt của Aguero. Nhà cầm quân xứ bò tót sở hữu trong tay không ít tiền đạo xuất sắc, Gabriel Jesus hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí số 10 để lại. Chưa kể, Sterling cũng đủ khả năng gánh vác trọng trách ghi bàn. Nhưng một lần nữa, giống với giai đoạn Giáng sinh mùa trước, không ai thay thế được ngôi sao người Argentina trên hàng công. 

Chưa kể, không phải lúc nào hàng công đội nhà cũng thể hiện đúng đẳng cấp. Man City lại đang đau đầu bởi sự kém hiệu quả của các chân sút hàng đầu. Hiện tại, điều này một lần nữa trở thành điểm yếu của đương kim vô địch Premier League.

Cụ thể, ở 2 trận đấu gần nhất nửa xanh thành Manchester nhận thất bại, hàng công CLB đều sút hơn đối phương song số lần bóng đi trúng đích lại khiêm tốn. Trước Liverpool, họ tung ra 18 cú sút, đối phương 12. Trong đó, thầy trò Klopp sở hữu 5 lần bóng đi trúng đích cùng 3 bàn thắng, còn Man City chỉ là 3 lần và 1 bàn thắng.

Hay đối đầu Man United, họ tung ra 23 cú sút, 5 lần bóng đi trúng đích, còn phía đối thủ chỉ cần 11 cú sút, 7 lần bóng đi trúng đích và sở hữu 2 pha lập công. Thêm vào đó, người ghi bàn gỡ hòa cho CLB lại là trung vệ Otamendi thay vì các tiền đạo. 

Man City đang khủng hoảng nghiêm trọng ở mùa giải này. Không chỉ về mặt lực lượng, các ngôi sao nửa xanh thành Manchester cũng cho thấy phong độ sa sút rõ rệt.Thời điểm này, Pep cần phải chứng tỏ thêm tài năng xoay sở của ông trong khó khăn. Mặt lạc quan nhất, tất cả vẫn chưa chấm hết với đội nhà cho đến vòng 38 và những thay đổi thích hợp là điều cần thiết trong chặng đường tới.

Video về Man City:

Lâm Châu | 08:45 09/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục