02h45 ngày 16/11, Croatia vs Tây Ban Nha: Tự định đoạt số phận

07:43 Thứ năm 15/11/2018

Ngôi đầu bảng đấu có sự hiện diện của Croatia và Tây Ban Nha vẫn đang để mở cho cả 3 đội.

Sân: Stadion Maksimir

Tỉ lệ châu Á: 2.075 - 1/4:0 - 1.85

Tỉ lệ châu Âu: 3.57 - 3.29 - 2.10

Nhận định

UEFA Nations League đang dần bước vào những vòng đấu cuối cùng. Ở lượt đấu áp chót Nhóm A, bảng 4, Croatia sẽ có màn tiếp đón Tây Ban Nha trên sân nhà. Cả hai vẫn còn nguyên cơ hội có cho mình ngôi vị nhất bảng để tham dự vòng chung kết diễn ra vào Tháng Sáu năm sau.

Với Tây Ban Nha, họ đang dẫn đầu với thành 6 điểm sau 2 thắng, 1 thua. Chỉ cần đánh bại Croatia, đội bóng xứ bò tót sẽ chắc chắn giành ngôi đầu mà không quan tâm đến trận đấu cuối cùng ở bảng này. Vấn đề hiện tại của đoàn quân HLV Luis Enrique chính là phong độ bất ổn. Sau 2 chiến thắng ở lượt đi, tưởng như TBN sẽ tiếp tục đánh bại tuyển Anh trên sân nhà thế nhưng họ lại thất bại, nhận 3 bàn thua chóng vánh ngay trong hiệp một. Thế nên, hành quân đến sân Croatia, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với Enrique và học trò.

02h45 ngày 16/11, Croatia vs Tây Ban Nha: Tự định đoạt số phận - Bóng Đá

 Croatia và Tây Ban Nha đều còn cơ hội giành ngôi nhất bảng.

Về phần nhà Á quân World Cup, mặc dù chỉ có được 1 điểm sau 2 trận, Croatia vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết ngôi nhất bảng. Họ sẽ làm nên cuộc lật đổ ngoạn mục nếu đánh bại cả Tây Ban Nha và Anh. Dù vậy, sau lưng Croatia là một áp lực không hề nhỏ. Nếu không thắng ít nhất 1 trận, họ sẽ xuống chơi ở Nhóm B tại giải đấu lần sau.

UEFA Nations League được xem không khác gì một giải giao hữu. Nhưng ở giai đoạn cuối, có thể khán giả sẽ được chứng kiến những cuộc chiến hấp dẫn, những cuộc chiến vì danh dự.

Thống kê thú vị

Đây sẽ lần thứ 8 hai đội gặp nhau, trước đó thành tích đối đầu đang nghiêng về phía TBN với 4 thắng, 1 hòa, 2 thua.

Bốn lần gần nhất đối đầu, Tây Ban Nha thắng đến 3.

Với 10 bàn, Tây Ban Nha đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở UEFA Nations League, 6 trong số đó được thực hiện vào lưới Croatia trận lượt đi.

Ngược lại, Croatia là một trong hai đội vẫn chưa ghi bàn cùng với San Marino ở Nhóm D.

Thông tin lực lượng

Croatia: Có đội hình mạnh nhất.

Tây Ban Nha: Thiago chấn thương; Dani Carvajal, Koke, Paco Alcacer không được triệu tập.

Đội hình dự kiến

Croatia: Kalinic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Pivaric; Brozovic, Rakitic; Kovacic, Modric, Perisic; Kramaric.

Tây Ban Nha: De Gea; Carvajal, Ramos, Nacho, Alba; Saul, Busquets, Isco; Aspas, Rodrigo, Asensio.

Dự đoán: Croatia 1-2 Tây Ban Nha

Thành Đạt | 06:55 15/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục